Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra loan báo sẽ từ chức


Thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra vừa loan báo sẽ từ chức để tìm cách chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị hiện nay.

Ông Thaksin loan báo như thế trên truyền hình tối hôm nay sau khi yết kiến Quốc vương Bhumipol Adulyadej. Ông cho biết ông sẽ không giữ chức vụ thủ tướng một khi quốc hội tái nhóm, nhưng sẽ giữ vai trò của nhà lãnh đạo tạm thời trong khi chờ có người kế nhiệm.

Loan báo vừa kể được đưa ra sau khi cuộc bầu cử gấp rút diễn ra hôm chủ nhật mà ông Thaksin tổ chức để ứng phó với những vụ biểu tình chống chính phủ kéo dài khá lâu.

Đảng Thai Rak Thai đương quyền nói rằng họ đã chiếm 57% phiếu nhưng cuộc đầu phiếu này bị phe đối lập tẩy chay. Ủy ban bầu cử Thái lan đã dự trù tổ chức bầu cử lại vì cuộc đầu phiếu hôm chủ nhật mang lại kết quả không dứt khoát ở mấy mươi khu bầu cử.

Trước đó trong ngày hôm nay, 3 đang đối lập chính nói rằng họ sẽ tái tham gia tiến trình chính trị nếu ông Thaksin từ chức. Họ nói thêm rằng các cuộc biểu tình xuống đường dự định sẽ được thực hiện lại vào thứ sáu tới đây.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG