Đường dẫn truy cập

Biểu tình đòi thủ tướng Thaksin Shinawatra từ chức


Hàng chục ngàn người biểu tình tụ tập tại thủ đô Thái Lan chống thủ tướng Thaksin Shinawatra, và một số nói rằng họ sẽ không rời khỏi Bangkok cho đến khi thủ tướng Thái chịu từ chức.

Cầm đầu bởi liên minh tranh đấu cho dân chủ, những cuộc biểu tình khởi sự vào chiều chủ nhật tại trung tâm thành phố.

Một phát ngôn viên chính phủ nói rằng 5000 cảnh sát viên đã đi tuần phòng và hàng ngàn nhân viên khác sẵn sàng ứng phó.

Đây là những cuộc biểu tình mới nhất trong một loạt các vụ biểu tình chống ông Thaksin kể từ cuối tháng giêng, khi thân nhân của ông bán gần 2 tỉ đô la cổ phần trong công ty viễn thông mà không trả thuế.

Trong lúc các vụ biểu tình phản đối leo thang trong tháng qua, ông Thaksin đã bất ngờ giải tán quốc hội và kêu gọi tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 2 tháng tư, 3 năm sớm hơn thời hạn.

3 chính đảng đối lập lớn trong nước cho biết họ sẽ tẩy chay bầu cử.

Một cuộc mít tinh ủng hộ thủ tướng Thaksin đã được tổ chức tại thủ đô Bangkok vào thứ sáu và thu hút được hơn 100000 người.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG