Đường dẫn truy cập

Ông Sam Rainsy được quay lại làm đại biểu quốc hội Kampuchia


Lãnh tụ đối lập Kampuchia Sam Rainsy và 2 người trong đảng của ông hôm nay được quay lại làm đại biểu quốc hội, hơn một năm sau khi bị loại ra khỏi cơ quan này trong một vụ trấn áp của chính phủ.

Các ông Sam Rainsy, Cheam Channy và Chea Poch đã được thu nhận lại sau một cuộc biểu quyết ở quốc hội. Việc khôi phục tư cách đại biểu này giúp họ có được quyền miễn tố.

Ông Sam Rainsy đã bỏ trốn sang Pháp sau khi bị tước quyền miễn tố hồi năm ngoái. Sau đó ông bị xử khiếm diện trong vụ kiện về tội phỉ báng liên quan tới việc ông lên tiếng chỉ trích một hiệp định biên giới giữa Kampuchia với Việt nam.

Ông đã trở về nước hồi đầu tháng này sau khi giải quyết những mối bất đồng với thủ tướng Hun Sen.

Ông Chea Poch bị truy tố về tội phỉ báng chủ tịch quốc hội, hoàng thân Norodom Ranaridth.

Ông Cheam Channy được quốc vương Norodom Sihamoni ân xá sau khi bị tuyên án tù về tội mưu toan thành lập một đạo quân để lật đổ chính phủ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG