Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush khuyến khích Ấn Độ và Paksitan giải quyết vụ tranh chấp Kashmir


Tổng thống Bush cho hay ông sẽ khuyến khích các nhà lãnh đạo của Ấn Độ và Paksitan giải quyết cuộc tranh chấp Kashmir kéo dài từ nhiều thập niên nay trong chuyến viếng thăm hai quốc gia có vũ khí hạt nhân kình chống nhau tại vùng nam Á này. Lên tiếng tại Hiệp Hội Á châu ở thủ đô Washington, tổng thống Bush nói rằng New Delhi và Islamabad đã mở các cuộc thảo luận trực tiếp với nhau về vấn đề gai góc này và có một cơ hội lịch sử để tìm được một nền hòa bình lâu dài.

Tổng thống Bush cũng nói rằng không được để cho những đám đông hỗn loạn quyết định chính sách của nam Á, và bổn phận của các chính phủ là phải duy trì pháp quyền.

Lời phát biểu này có ý ám chỉ đến các cuộc biểu tình tại Paksitan và Ấn Độ vì những tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad, lần đầu tiên được đăng tải vào tháng 9 tại Đan Mạch.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG