Đường dẫn truy cập

Chủ biên một tạp chí ở Ấn Ðộ bị bắt vì cho đăng lại hình biếm họa


Cảnh sát Ấn Độ bắt giữ người chủ biên một tạp chí tiếng Hindi sau khi ông này cho đăng lại những tranh biếm họa của Đan Mạch mô tả Tiên tri Muhammad đã làm người Hồi giáo trên khắp thế giới nổi giận.

Hôm nay các giới chức cho biết ông Alok Tomar, chủ biên tạp chí “Senior India” đã bị giải về quận cảnh sát ở thủ đô New Delhi. Chính phủ Ấn Đố đã cảnh báo các cơ quan truyền thông trong nước không được phổ biến bất cứ thông tin nào va chạm đến bất kỳ cộng đồng tôn giáo nào.

Những người cộng tác với ông Tomar cho hãng thông tấn AP hay rằng tạp chí của ông không có ý xúc phạm người hồi giáo.

Việc đăng tải những tranh biếm họa tiên tri Muhammad trên báo chí Âu châu và Mỹ đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình và bạo động trên khắp thế giới, khiến hàng chục người thiệt mạng trong mấy tuần qua.

Những cuộc biểu tình của người hồi giáo ở Ấn Độ chống những tranh này phần lớn có tính cách ôn hòa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG