Đường dẫn truy cập

Pakistan ban hành lệnh cấm biểu tình


Chính phủ Pakistan ban hành lệnh cấm biểu tình trong thủ đô Islamabad, trước khi một cuộc biểu tình dự định sẽ được tổ chức vào chủ nhật này để phản đối các tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad.

Bộ Trưởng Thông tin Sheikh Rahid Ahmed đã loan báo lệnh cấm, tiếp theo sau một tuần lễ các cuộc biểu tình bạo động diễn ra ở Pakistan. Đã có 5 người thiệt mạng trong tuần này và ít nhất 4 người bị thương hôm thứ bảy trong một vụ biểu tình trong thị trấn Cheniot trong tỉnh Punjab.

Hôm thứ bảy, hàng ngàn phụ nữ Pakistan tham gia tuần hành phản đối trong ôn hòa tại thành phố Karachi.

Tại London ít nhất 10000 người Hồi Giáo kéo đến quảng trường Trafalgar. Ủy Ban Hồi Giáo Hành Động đã tổ chức cuộc biểu tình phản đối trong thủ đô của Anh.

Tình trạng phẫn nộ nổ ra từ các bức biếm họa cũng đã khiến cho ít nhất 11 người bị thiệt mạng tại Libya hôm thứ sáu, và lãnh sự quán Italia ở Benghazi bị phóng hỏa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG