Đường dẫn truy cập

Nga đóng cửa tờ báo Gorodskiye Vesti


Chính quyền tại thành phố Volograd của Nga đóng cửa một tờ báo đăng tranh biếm họa có chủ đề tôn giáo, lên án chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Quyền đô trưởng Andrei Doronin, cho biết hành động này nhằm ngăn chận việc phát sinh hận thù về tôn giáo và để chấm dứt việc xúc phạm tự do báo chí.

Chủ biên của tờ Gorodskiye Vesti, bà Tatyana Kaminskaya, nói bà không thấy có lý do gì khiến bức tranh xúc phạm đến ai và rằng chưa ai lên tiếng than phiền.

Bức tranh minh họa một bài báo có tựa đề Không có chỗ cho những kẻ phân biệt chủng tộc nắm quyền lực, vẽ hình chúa Jesus, thánh Moses, đức Phật, và tiên tri Mohammad đang cùng xem một cảnh trên truyền hình, diễn tả một cuộc cãi vã sắp xẩy ra, và nói: "Chúng tôi không hề dạy họ những điều này."

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG