Đường dẫn truy cập

Việt nam dự định hủy bỏ việc áp dụng án tử hình đối với 9 loại tội phạm


Giới hữu trách Việt nam dự định hủy bỏ việc áp dụng án tử hình đối với 9 loại tội phạm, kể cả các tội buôn lậu, lừa đảo và hối lộ.

Theo tường thuật hôm thứ sáu của AP và Reuters, Bộ Công an đã nộp cho Ủy ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương một đề nghị, theo đó số tội phạm có thể lãnh án tử hình sẽ được giảm từ con số 29 hiện nay xuống còn 20.

Bộ này cũng đề nghị áp dụng thêm việc tiêm thuốc cho tử tội để dần dà loại bỏ việc thi hành án tử hình bằng cách xử bắn như hiện nay; và trong giai đoạn chuyển tiếp, giàn súng tự động sẽ được xử dụng thay cho đội xử bắn để giảm thiểu những tác động tiêu cực về mặt tâm lý đối với những người có nhiệm vụ thực hiện án tử hình.

Được biết, ở Việt nam mỗi năm có khoảng 100 người, phần lớn là những người can tội buôn lậu ma túy, bị xử bắn và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã nhiều lần chỉ trích rằng số án tử hình mà các tòa án Việt nam tuyên phạt là quá cao và phương pháp xử bắn là thiếu tính chất nhân đạo.

Năm 2003, giới hữu trách Hà nội đã giảm con số những tội phạm có thể lãnh án tử hình từ 44 tội xuống còn 29 tội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG