Đường dẫn truy cập

Nga thảo luận về việc bán công nghệ vũ khí cho Ấn Ðộ


Các giới chức quân đội Nga cho biết đang thảo luận về việc bán cho Ấn độ công nghệ vũ khí trị giá 10 tỉ đôla.

Các giới chức này cho biết giới chức Ấn độ đang cứu xét việc mua của Nga các phi đạn như một phần trong hệ thống phòng không. Nga cũng hy vọng thuyết phục được Ấn độ hiện đại hóa các thiết vận xa và các xe chuyên chở bọc thép và cùng hợp tác với Nga để sản xuất máy bay.

Các giới chức Nga đã thảo luận về đề nghị bán vũ khí tại một hội chợ quốc tế về vũ khí tại New Delhi hôm nay. Trưởng phái đoàn Nga cho biết trong vòng 5 năm qua Ấn độ đã mua của Nga các loại vũ khí trị giá trên 7 tỉ đôla.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG