Đường dẫn truy cập

Dân Mỹ bị chia rẽ về vụ nghe lén của chính phủ


Một cuộc nghiên cứu mới cho thấy người Mỹ đang bị chia rẽ liên quan tới vấn đề chính phủ có thể nghe và đọc lén điện thoại và email.

Một cuộc thăm dò do tờ The New York Times và đài truyền hình CBS thực hiện, cho thấy là phần lớn người Mỹ chấp nhận hành động nghe lén mà không có trát tòa, nếu những người liên hệ là những người bị chính phủ tình nghi. Thế nhưng các nhà thăm dò cho thấy ý kiến của những người trả lời phỏng vấn lại bị đảo ngược, nếu như mục tiêu của các hành động nghe và đọc lén, là những công dân Mỹ bình thường.

Tổng Thống Hoa Kỳ George W. Bush đã bênh vực cho hành động nghe và đọc lén điện đàm và thư từ email, mà không có lệnh của tòa án. Một số nhà lập pháp đã nêu nghi vấn về tính hợp pháp của hành động này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG