Đường dẫn truy cập

Phát hiện di cốt 3000 năm ở miền bắc Việt Nam


Các nhà khảo cổ ở miền bắc Việt nam đã tìm thấy di cốt của một phụ nữ trẻ mà họ tin là đã được mai táng cách nay hơn 3000 năm.

Bản tin hôm thứ ba của các hãng thông tấn AP và DPA trích lời ông Nguyễn Mạnh Thắng, người đứng đầu công tác khai quật di chỉ xóm Rền ở tỉnh Phú Thọ, cho biết di cốt của người phụ nữ, cao khoảng 1 mét rưỡi và ở lứa tuổi 20 tới 30, đã được khai quật hồi tháng trước.

Cũng theo lời ông Nguyễn Mạnh Thắng, di cốt của 6 người khác, có niên đại ít nhất là 3000 năm, thuộc thời kỳ văn minh Đồ Đồng trong giai đoạn chuẩn bị cho sự hình thành nhà nước của các vị Vua Hùng của Việt nam, đã được tìm thấy tại di chỉ xóm Rền từ năm 1969.

Ông Thắng cho biết thêm rằng trong đợt khai quật này, các chuyên gia khảo cổ cũng phát hiện một vật dụng tùy táng là một chiếc nồi bằng gốm hình giỏ cua; và sự phát hiện này rất hữu ích cho việc tìm hiểu tập tục mai táng của cư dân thời xưa ở lưu vực sông Hồng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG