Đường dẫn truy cập

Sản lượng cà phê của Việt Nam trong vụ mùa 2005-2006 dự kiến ở mức từ 600 đến 630 ngàn tấn


Sản lượng cà phê của Việt nam trong vụ mùa 2005-2006 dự kiến nằm ở mức từ 600 đến 630 ngàn tấn, thấp hơn đáng kể so với mức 750 ngàn tấn của vụ mùa trước.

Tường thuật hôm thứ hai của Tân hoa xã trích lời các giới chức thuộc Trung tâm Thông tin của Bộ Thương mại ở Hà nội nói rằng sự sút giảm này phát sinh từ hạn hán và lụt lội.

Tuy nhiên, họ cũng nói thêm rằng quốc gia xuất khẩu cà phê nhiều hàng thứ nhì thế giới này có phần chắc sẽ được lợi trong năm 2006 vì cà phê trên thị trường quốc tế tăng giá 10%. Giá FOB cảng Sài gòn của cà phê robusta của Việt nam hiện ở vào khoảng 1,210 đô la một tấn, tăng 6,1% so với tháng trước.

Các giới chức thương mại Việt nam cho hay số cà phê tồn trữ của thế giới đang sút giảm trong lúc các nhà mua bán cà phê quốc tế đang giảm thiểu hoạt động giao dịch để chờ bán được với giá cao hơn.

Theo các số liệu của Tổng cục Thống kê, trong năm 2005 Việt nam xuất khẩu 885 ngàn tấn cà phê trị giá 725 triệu đô la, với lượng xuất khẩu giảm 9,2% nhưng kim ngạch tăng 13,1% so với năm 2004.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG