Đường dẫn truy cập

Hai kỹ sư nước ngoài bị bắt cóc tại Iraq


Các giới chức Iraq cho hay các phần tử nổi dậy đã phục kích một đoàn xe của một công ty điện thoại Ai Cập ở Baghdad hôm nay, gây tử vong cho ít nhất 6 nhân viên bảo vệ và có thể đã bắt cóc 2 kỹ sư người nước ngoài.

Các giới chức nói rằng hai kỹ sư này là người Malawi và Madagascar đã mất tích và e rằng đã bị bắt cóc.

Trong khi đó, những kẻ bắt cóc đã trả tự do cho người em gái của bộ trưởng nội vụ Iraq, nhà chính trị người hồi giáo Shia Bayan Jabr, 2 tuần sau khi bà bị bắt cóc ở Baghdad.

Hôm qua, các phần tử nổi dậy Iraq đã cho phổ biến một cuốn băng video cho thấy nữ ký giả người Mỹ bị bắt cóc, Jill Carroll, và nói rằng họ sẽ giết cô nếu các nữ tù nhân tại Iraq không được trả tự do trong vòng 72 tiếng đồng hồ.

Còn Iran thì cho biết đang cứu xét những lời tố cáo của Iraq về một vụ xung đột giữa các lực lượng tuần duyên Iraq và Iran trong vùng vịnh Ba Tư.

Tỉnh trưởng Basra hôm qua nói rằng 9 thủy thủ trong đội tuần duyên Iraq đã bị bắt cóc và 1 người bị giết trong một cuộc giao tranh với các lực lượng Iran.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG