Đường dẫn truy cập

Số tử vong trong đợt rét ở bắc bộ Ấn Độ lên tới ít nhất 137 người


Số tử vong trong đợt rét ở bắc bộ Ấn Độ đã lên tới ít nhất 137 người vào lúc hàng triệu người thức dậy hôm nay trong ngày lạnh nhất ở New Delhi từ 70 năm nay.

Chính quyền thành phố New Delhi đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường tiểu học 3 ngày kể từ ngày mai sau khi nhiệt độ tụt xuống tới 0,2 độ bách phân.

Các giới chức thời tiết báo cáo các nhiệt độ dưới mức đông đá ở các bang Punjab, Uttar Pradesh, Uttaranchal, Rajastan và Haryana. Họ cho rằng trời rét hơn bình thường là vì tuyết nhiều trong vùng Hy Mã Lạp Sơn và các cơn gió đông bắc.

Mỗi năm trời đông giá đều gây thương vong ở Nam Á vì nhiều người nghèo khổ không có nhà phải ngủ ngoài trời. Năm ngoái, hơn 400 người đã chết rét tại Ấn Độ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG