Đường dẫn truy cập

Nga và Ukraina đạt thỏa thuận về giá khí đốt


Các công ty khí đốt thiên nhiên của Nga và Ukraina đã đồng ý về giá cả bán khí đốt cho Ukraina, kết thúc một cuộc tranh chấp gay gắt đã làm gián đoạn việc xuất khẩu khí đốt qua Châu Âu.

Theo thỏa thuận có hiệu lực trong 5 năm được loan báo tại Matxcơva, Ukraina sẽ mua khí đốt với giá 95 đôla 1000 mét khối, gần gấp đôi giá hiện nay.

Khí đốt sẽ được cung cấp qua một công ty thương nghiệp nhập khí đốt của Nga với giá thị trường thế giới, nhưng sẽ bù lại với giá nhập rẻ hơn của Turkmenistan và Kazakhstan.

Công ty dầu khí quốc doanh Gazprom của Nga đã ngưng cung cấp cho Ukraina hôm chủ nhật, khi Ukraina từ chối không chấp thuận yêu sách của Nga đòi tăng giá gấp 4 lần.

Quyết định đó đã gây ra tình trạng thiếu hụt khí đốt tạm thời ở châu Âu, thường lệ thuộc nhiều vào khí đốt của Nga được giao qua Ukraina.

Giám đốc Gazprom cho biết thỏa thuận sẽ bảo đảm giao khí đốt thiên nhiên cho tất cả các khách hàng Âu châu trong khi vẫn tuân thủ các nguyên tắc thị trường.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG