Đường dẫn truy cập

Cảnh sát Indonesia trong tình trạng cảnh giác cao


Indonesia đã đặt hằng chục ngàn nhân viên an ninh trong tình trạng cảnh giác để canh chùng các cuộc tấn công khủng bố trong hai tuần lễ sắp tới.

Các giới chức lo ngại là tổ chức Hồi Giáo cực đoan Jemaah Islamiyah có thể sử dụng giai đoạn Lễ Giáng Sinh và Năm Mới để trả thù cho vụ hạ sát chuyên viên chế tạo bom của họ là Azahari Husin hồi tháng trước.

Cảnh sát trưởng thủ đô Jakarta, ông Firman Gani, nói rằng, có dầu hiệu là các phần tử tranh đấu sẽ thay đổi chiến thuật. Ông nói rằng thay vì đặt bom trên xe hơi hay trong các túi, các phần tử khủng bố có thể ném những trái bom nhỏ hơn vào các nơi công cộng.

Sáu mươi mốt ngàn nhân viên an ninh đã được bố trí tại khắp Indonesia để bảo vệ các nhà thờ và các nơi khác có thể là mục tiêu của bọn khủng bố.

Các vụ đánh bom nhà thờ tại Indonesia trong Đêm Giáng Sinh 5 năm trước đây đã làm 19 người thiệt mạng. Các giới chức nghi là tổ chức Jemaah Islamiyah đã thực hiện các cuộc tấn công vừa kể.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG