Đường dẫn truy cập

Công tố viên yêu cầu án tù chung thân cho một phi công tội bỏ thuốc độc giết chết ông Munir Said Thalib


Các công tố viên ở Indonesia đã yêu cầu tòa án phạt tù chung thân cho một viên phi công can tội bỏ thuốc độc giết chết một nhân vật tranh đấu nhân quyền nổi tiếng thế giới.

Yêu cầu vừa kể được đưa ra hôm nay tại tòa án Jakarta. Hãng thông tấn Pháp cho biết tòa án sẽ nghe phần biện luận của bên bị cáo vào ngày 12 tháng này.

Ông Pollycarpus Priyanto, phi công của hãng máy bay quốc gia Indonesia, bị tố cáo là đã ra lệnh cho 2 nhân viên phục vụ trên máy bay bỏ một lượng chất độc arsen rất lớn vào ly nước cam của ông Munir Said Thalib trên một chuyến bay hồi tháng 9 năm 2004. Hai nhân viên vừa kể đang được xét xử trong những phiên tòa riêng rẽ.

Ông Munir là người mạnh mẽ chỉ trích quân đội Indonesia về điều mà ông cho là vi phạm nhân quyền, buôn lậu ma túy và khai thác gỗ bất hợp pháp.

Bà quả phụ Munir yêu cầu thành lập một toán điều tra mới vì bà không tin tưởng nơi các viên chức cảnh sát phụ trách cuộc điều tra hiện nay.

Một ủy ban điều tra độc lập đã tố cáo rằng cơ quan tình báo của chính phủ có thể liên can đến vụ sát hại này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG