Đường dẫn truy cập

Cử tri Kenya bác bỏ bản dự thảo hiến pháp


Các giới chức Kenya cho hay, cử tri nước họ đã bác bỏ bản dự thảo hiến pháp được đề nghị trong cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc. Hôm nay, các giới chức phụ trách bầu cử nói rằng, những lá phiếu không chấp thuận đã chiếm đa số với tỷ lệ 58 % trên 42%.

Người ta thấy những người chống lại bản dự thảo hiến pháp vừa kể nhẩy múa trên đường phố khi kết quả cuộc trưng cầu dân ý trở thành rõ ràng.

Tổng Thống Mwai Kibali đã ủng hộ bản dự thảo hiến pháp mới này. Các giới chức cho biết, nội nhật ngày hôm nay, ông Mwai Kibali sẽ nói chuyện với nhân dân toàn quốc về kết quả cuộc trưng cầu dân ý.

Các giới chức cho biết , cuộc bỏ phiếu ngày hôm qua đã diễn ra êm thắm, tuy nhiên cũng có một số trường hợp bất thường lẻ tẻ xảy ra.

Bạo động cũng diễn ra một thời gian ngắn ngủi tại khu xóm nghèo trong thành phố Kibera của Nairobi khi một đám đông tấn công người tài xế xe tải bị nghi là chở các lá phiếu giả.Chính phủ đã điều động khoảng 50 ngàn nhân viên an ninh để duy trì trật tự cho cuộc trưng cầu dân ý này.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG