Đường dẫn truy cập

Al-Qaida tại Iraq nói sẽ giết 2 nhân viên sứ quán Marốc


Tổ chức khủng bố al-Qaida tại Iraq nói rằng họ đã quyết định giết 2 nhân viên Sứ quán Marốc bị bắt cóc hồi tháng trước.

Tổ chức vừa kể loan báo quyết định của họ ngày hôm nay trong một tuyên bố đăng trên một trang web Hồi Giáo.

Trước đây họ đã nói là những người đàn ông vừa kể sẽ bị đưa ra xử trước một tòa án Hồi Giáo. Tổ chức al-Qaida tại Iraq do một phần tử tranh đấu người Jordany tên là Abu Musab al Zarqawi cầm đầu, đã nhận trách nhiệm về việc hành quyết nhiều con tin trong đó có các nhà ngoại giao Ai Cập và Algeri.

Hôm nay, an ninh được xiết chặt tại Iraq khi những người Hồi Giáo Sunni mừng ngày đầu tiên trong ba ngày của lễ Eid al-Fitr. Hầu hết những người Hồi Giáo Shia sẽ bắt đầu mừng lễ này vào ngày mai.

Hôm qua, một loạt các vụ đánh bom và tấn công xảy ra trên khắp trung bộ Iraq khiến hằng chục người Iraq thiệt mạng và bị thương.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG