Đường dẫn truy cập

Chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam đang ở mức 0,4 % trong tháng 10


Theo các số liệu của Tổng cục Thống kê đưa ra hôm thứ ba thì chỉ số giá tiêu dùng của Việt Nam đang ở mức 0,4 % trong tháng 10 này, nâng cao chỉ số trong 10 tháng đầu năm nay lên tới 7,2%.

Sở dĩ có sự gia tăng này là vì Việt Nam thường bị thiên tai, vì dịch cúm gà vẫn tiếp tục bộc phát và vì giá nhu yếu phẩm nhập khẩu cũng tăng lên.

Chỉ số giá tiêu dùng 10 thương phẩm và dịch vụ đã tăng trong 10 tháng qua, đặc biệt là kinh phí gia cư và giá vật liệu xây dựng đã tăng 1,1% trong tháng này trong khi giá lương thực tăng 0,4%.

Từ tháng giêng đến tháng 10, giá nhu yếu phẩm nhập khẩu, kể cả sản phẩm dầu hỏa, thép, phân bón và dược phẩm, đã tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG