Đường dẫn truy cập

Nga không đồng ý với Hoa Kỳ về việc đưa Iran ra trước HÐBA


Nga tuyên bố rằng, họ đồng ý với Hoa Kỳ là phải ngăn không cho Iran được có võ khí hạt nhân, nhưng không thấy lý do nào để đưa Iran ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc để có thể sử dụng tới biện pháp chế tài.

Bộ Trưởng Ngoại Giao Nga, ông Sergei Lavrov, đã đưa ra nhận định vừa kể ngày hôm nay, sau cuộc hội đàm với Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Condoleeza Rice, hiện đang có mặt tại Mascơva để thảo luận về phương cách ngăn cản Iran phát triển võ khí hạt nhân. Ông Lavrov nói rằng vấn đề này nên được xử lý trong phạm vi Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế.

Hoa Kỳ đã tìm cách thuyết phục Nga ủng hộ cho việc đưa Iran ra trước Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nếu chính phủ Tehran tiếp tục bác bỏ các cuộc thương thuyết về chương trình hạt nhân của họ.

Nga có quan hệ kinh tế mật thiết với Iran và đang giúp quốc gia có nguồn nhiên liệu phong phú này xây dựng một nhà máy điện hạt nhân.

Iran phủ nhận những tố cáo của Liên Hiệp âu Châu và Hoa Kỳ nói rằng, họ đang bí mật phát triển võ khí hạt nhân.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG