Đường dẫn truy cập

Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý nâng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu trong các công ty cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài lên 49%


Thủ tướng Phan Văn Khải đồng ý nâng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu trong các công ty cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài lên 49% thay vì 30% như hiện nay.

Theo tường thuật của Reuters, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, ông Nguyễn Đoan Hùng cho biết quyết định vừa kể đã được thủ tướng Phan Văn Khải ký hôm thứ năm và sẽ bắt đầu có hiệu lực từ hạ tuần tháng 10 sau khi được đăng trong công báo.

Tháng 5 vừa qua, phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói rằng việc nâng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu cho các nhà đầu tư ngoại quốc là một hành động thiết yếu trong lúc Việt nam ra sức đạt được chỉ tiêu gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới trước cuối năm nay.

Thị trường chứng khoán Việt nam đã bắt đầu hoạt động từ năm 2000 nhưng phát triển rất chậm và chỉ có khoảng 30 công ty niêm yết. Các nhà phân tích nói rằng những luật lệ khắc khe là một trong các nguyên do khiến các nhà đầu tư nước ngoài không muốn tham gia mua bán chứng khoán ở Việt nam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG