Đường dẫn truy cập

Lãnh đạo của Việt Nam thừa nhận các khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề về biên giới với Kampuchia


Một nhật báo thân chính phủ ở Kampuchea số ra ngày 28 tháng 9 có đăng một bài tựa đề: “Lãnh đạo Việt Nam thừa nhận các khó khăn trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Kampuchea.”

Bài báo nói rằng trước khi diễn ra một cuộc họp bàn về các vấn đề biên giới giữa hai nước tại tỉnh Siem Reap và trước khi ký thêm một hiệp định về biên giới, phó thủ tướng của Việt Nam đã “thừa nhận là có những khó khăn trong việc giải quyết những vấn đề tế nhị về biên giới, đôi khi đã gây trở ngại cho bang giao giữa hai nước.”

Thông tấn xã Phnom Penh thuật lại tin của thông tấn xã Việt Nam nói rằng phó thủ tướng Vũ Khoan đã nhắc lại lập trường của Việt Nam là cố gắng hết sức để giải quyết các vấn đề biên giới qua đối thoại khi ông tiếp bộ trưởng Kampuchea đặc trách các vấn đề biên giới, ông Var Kim-hong ở Hà Nội ngày 24 tháng 9 vừa qua.

Ông Var Kim-hong và phái đoàn thuộc Ủy ban biên giới của chính phủ hoàng gia Kampuchea thực hiện chuyến đi công tác tại Việt Nam.

Phó thủ tướng Vũ Khoan nhấn mạnh đến tầm quan trọng của việc ấn định và đánh dấu đường biên giới, và nói rằng cần đến sự hợp tác chặt chẽ giữa hai ủy ban biên giới nói riêng và giữa hai nước nói chung để thực hiện công tác này.

Ông Vũ Khoan đề cập đến những khó khăn trong việc dựng các cột mốc trên đường biên giới chung và bầy tỏ hy vọng hai nước sẽ lập một phác đồ chi tiết và một cơ chế hợp tác để thực thi công tác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG