Đường dẫn truy cập

Pakistan bắt giữ một phần tử chủ chiến hồi giáo Sunni bị truy nã


Các giới chức an ninh Pakistan cho hay họ đã bắt giữ một thủ lãnh chủ chiến hồi giáo Sunni bị cáo giác là đã chủ mưu một loạt các vụ tấn công gây thiệt mạng hàng chục người hồi giáo thiểu số Shia.

Hôm nay, các giới chức cho biết Asif Choto, cầm đầu nhóm chủ chiến Lashkar-e-Jhangvi bị cấm hoạt động, đã bị bắt cách đây nhiều ngày tại Rawalpindi, thành phố cứ địa ở gần Islamabad.

Các giới chức yêu cầu không nêu danh tính từ chối không cho biết thêm các chi tiết khác.Choto được cho là đã dính dáng đến nhiều vụ đánh bom ở thành phố Karachi miền nam và các thành phố Lahore và Sialkot miền đông.

Phân tích gia chính trị Hassan Askari cho biết năm 2001 chính phủ đã cấm nhóm này hoạt động. Nhưng ông Askari nói rằng họ vẫn hoạt động bí mật và tiến hành các chiến dịch chống lại những người không có cùng quan điểm về hồi giáo như họ.

Nhóm chủ chiến bị cấm hoạt động này cũng được cho là có liên hệ với mạng lưới khủng bố al-Qaida.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG