Đường dẫn truy cập

Pakistan giữ nguyên án tử hình người đàn ông Ấn Ðộ bị kết tội gián điệp


Tòa Án Tối Cao Pakistan đã giữ nguyên án tử hình đối với một người đàn ông Ấn Độ bị kết tội đánh bom và làm gián điệp mà gia đình của đương sự đã xin trả đương sự về Ấn Độ.

Hôm nay, tòa án vừa kể đã bác đơn kháng cáo của ông Sarabjit Sing về vụ đánh bom tại Lahor năm 1990 khiến 5 người thiệt mạng. Tháng trước tòa án vừa kể đã bác đơn kháng cáo của đương sự và giữ nguyến án tử hình trong ba vụ khác.

Đương sự có 30 ngày để kháng cáo.Hồi đầu tháng này, Pakistan đã cho đương sự được tiếp xúc với lảnh sự quán sau khi nhận được yêu cầu của Cao Ủy Ấn Độ.

Gia đình của ông Singh nói rằng ông ta không phải là một gián điệp và khẳng định rằng ông đã đi lạc vào lãnh thổ Pakistan hồi tháng 8 năm 1990 trong khi đang làm ruộng tại gần biên giới.

Hồi đầu năm nay, vợ và hai con gái của ông Singh nói rằng họ sẽ tự tử nếu ông bị hành quyết.

Hằng ngàn người đã tụ tập tại Amristsar, thị trấn quê nhà ông, yêu cầu ân xá cho ông và trả ông về quê nhà ngay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG