Đường dẫn truy cập

Việt Nam sơ tán 200000 cư dân ra khỏi vùng duyên hải bắc bộ Việt Nam vì bão Damrey


Giới chức Việt Nam hôm thứ Hai cho hay là đã sơ tán gần 200000 người dân ra khỏi vùng duyên hải bắc bộ Việt Nam vì cơn bão Damrey sắp đổ xuống vùng này.

Theo Tân Hoa Xã của Trung Quốc, một viên chức Việt Nam nói rằng hơn 121000 người trong tỉnh Nam Định, 76000 người thuộc tỉnh Thanh Hóa và 9800 người trong tỉnh Nghệ An, trong đó phần lớn là người già, phụ nữ và trẻ em, đã được sơ tán tới những vùng đất cao, trong khi nhiều ngàn người khác đang được điều động đi khẩn cấp gia cố đê.

Trung tâm khí tượng Việt Nam cho rằng cơn bão với tốc độ gió từ 118 tới 133 kilômét giờ này sẽ là cơn bão mạnh nhất tại Việt Nam trong năm nay. Trung tâm này cho hay cơn bão Damrey sẽ thổi mạnh vào vùng duyên hải từ tỉnh Quảng Ninh ở Bắc bộ tới tỉnh Thừa Thiên Huế ở Trung bộ, gây ra nhiều trận mưa lớn trong hai ngày thứ Hai và thứ Ba.

Năm ngoái, thiên tai tại Việt Nam đã giết hại 232 người , làm 32 người mất tích, gây thương tích cho 187 người , phá hủy 4200 căn hộ và 3000 mẫu đất trồng hoa mầu, sát hại 2000 trâu bò và 170000 gà vịt, gây thiệt hại tổng cộng khoảng 900 tỷ đồng Việt Nam, tức là khoảng 57 triệu đôla Mỹ.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG