Đường dẫn truy cập

Thái Lan chỉ định một người Hồi giáo đứng đầu quân đội


Giới hữu trách Bangkok đã chỉ định một người Hồi giáo đứng đầu quân đội. Đây là lần đầu tiên một người theo đạo Hồi giữ chức tư lệnh quân đội của quốc gia đa số dân chúng theo Phật giáo này.

Hôm nay chính phủ Thái lan cho biết Tướng Sonthi Boonyaratglin sẽ lên thay cho tướng Prawit Wingsuwan sắp nghỉ hưu. Quân đội Thái lan đang chật vật ứng phó với cuộc nổi dậy của người Hồi giáo ở các tỉnh miền nam.

Trong vụ thay đổi nhân sự hàng năm của quân đội Thái lan này, Trung tướng Pisan Wattanawongkeeree, người từng giữ chức chỉ huy trưởng các lực lượng ở miền nam, đã được thăng chức Đại tướng.

Một cuộc điều tra độc lập cho rằng viên tướng này chịu trách nhiệm đối với một biến cố xảy ra năm ngoái, trong đó có 78 người Hồi giáo biểu tình bị thiệt mạng trong lúc bị binh sĩ câu lưu.

Những người đó đã chết vì ngộp thở trong các xe tải của quân đội khi họ được chở tới trại giam.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG