Đường dẫn truy cập

Bộ Trưởng Ngoại Giao Sri Lanka bị hạ sát tại thủ đô Colombo


Bộ Trưởng Ngoại Giao Sri Lanka, ông Lakshman Kadirgamar đã bị bắn chết gần tư gia của ông tại thủ đô Colombo. Tin nói rằng ông đã bị những tay bắn tỉa không biết danh tính hạ sát.

Cảnh sát địa phương cho biết nhà ngoại giao 73 tuổi qua đời vào sáng sớm thứ Bảy tại Bệnh Viện Quốc Gia tại Colombo, nơi ông được đưa vào cấp cứu sau khi bị bắn vào đầu.

Hiện chưa có nhóm nào lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ ám sát nhà ngoại giao này, nhưng giới thẩm quyền Sri Lanka đã quy lỗi cho các phần tử nổi dậy thuộc nhóm Mãnh Hổ Tamin. Bộ Trưởng Ngoại Giao Sri Lanka bị hạ sát giữa lúc căng thẳng đang leo thang giữa chính phủ Sri Lanka và phe nổi dậy, phe này, mới đây đã đe dọa sẽ tiếp tục cuộc nội chiến kéo dài suốt hai thập niên tại nươc này.

Ông Kadirgamar là một người gốc thiểu số Tamin, và là một phụ tá thân cận của Tổng Thống Chandrika Kumaratunga. Ông từng cầm đầu nỗ lực cấm phe nổi dậy hoạt động, và liệt phe này vào thành phần khủng bố.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG