Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Phan Văn Khải cho phép tập đoàn Tycoons Worldwide Group chuẩn bị kế hoạch đầu tư 1 tỷ đôla Mỹ vào dự án xây dựng nhà máy luyện cán thép ở khu kinh tế Dung Quất


Tin của DowJones và Tân Hoa Xã cho hay Thủ Tướng Việt Nam Phan Văn Khải đã cho phép tập đoàn Tycoons Worldwide Group chuẩn bị kế hoạch đầu tư 1 tỷ đôla Mỹ vào một dự án xây dựng nhà máy luyện cán thép công nghệ cao ở trung bộ Việt Nam.

Theo dự án này, một nhà máy thép có công suất 5 triệu tấn phôi thép mỗi năm, sẽ được xây dựng tại khu kinh tế Dung Quất trong tỉnh Quảng Ngãi ở trung phần Việt Nam trong thời gian từ năm 2006 tới năm 2015. Người ta cho rằng một phần của nhà máy này có thể hoạt động vào giữa năm 2009.

Đây sẽ là dự án lớn thứ nhì trong khu kinh tế, sau một nhà máy lọc dầu trị giá 2 tỷ 500 triệu đôla. Việt Nam đang xây dựng nhà máy lọc dầu đầu tiên này với khả năng sản xuất khoảng 6 triệu 500 ngàn tấn mỗi năm, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu về nhiên liệu trong nước.

Theo dự trù, nhà máy lọc dầu này sẽ hoạt động vào năm 2008 hoặc đầu năm 2009. Ông Trần Lê Trung, Trưởng Ban Quản Lý Khu Kinh Tế Dung Quất, nói rằng dự án lập nhà máy luyện thép kể trên là dự án 100% vốn đầu tư nước ngoài đầu tiên có qui mô đăng ký đầu tư vào khu Dung Quất, giải quyết việc làm cho 13000 lao động.

Hiện nay Việt Nam phải nhập khẩu khoảng 80% vật liệu thép từ nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG