Đường dẫn truy cập

Các nhà ngoại giao Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên kết thúc phiên họp trực tiếp tại Bắc Kinh


Các nhà ngoại giao Hoa kỳ và Bắc Triều Tiên đã kết thúc một phiên họp trực tiếp hiếm thấy vào ngày trước khi diễn ra vòng đàm phán mới của 6 nước để thảo luận về chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng.

Cuộc họp tay đôi diễn ra tại thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc kéo dài khoảng 75 phút.

Đại sứ Hoa Kỳ Christopher Hill, trưởng phái đoàn của Hoa Kỳ tại cuộc họp đa quốc, đã tham dự cuộc họp với Bắc Triều Tiên hôm nay. Trước đó, ông Hill nói với các phóng viên báo chí rằng đây chỉ là một cuộc họp để “làm quen” và hai bên sẽ so sánh lại các chi tiết liên quan đến cuộc họp sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Ông Hill cho biết hai phía chỉ cố gắng làm quen, xem xét và so sánh các quan điểm của nhau về những gì sắp xảy ra.

Một vài phái đoàn các nước tham dự hội nghị 6 nước lần này, trong đó có hai nước Triều Tiên, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung quốc và Nga, hôm qua đã mở các cuộc họp song phương.

Vừa qua, Bắc Triều Tiên đã đồng ý chấm dứt cuộc tẩy chay, đã kéo dài 13 tháng,vòng đàm phán nhằm giải quyết việc Bình Nhưỡng chế tạo vũ khí hạt nhân, đã bị bế tắc 3 năm nay.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG