Đường dẫn truy cập

Dân biểu Tom Lantos sẽ dẫn đầu một vụ phản kháng trước tòa đại sứ Miến Điện ở thủ đô Washington đòi tự do cho bà Aung San Suu Kyi


Một dân biểu hàng đầu tại Hạ Viện Mỹ cho hay là sẽ cầm đầu một vụ phản kháng trước tòa đại sứ Miến Điện ở thủ đô Washington để đòi trả tự do ngay cho lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.

Dân biểu Tom Lantos thuộc đảng Dân Chủ, đại diện cho tiểu bang California, nói rằng ông dự tính phân phối 6000 tấm thiệp mừng sinh nhật bà Aung San Suu Kyi, khôi nguyên giải Nobel Hòa Bình, trong cuộc biểu tình phản kháng ngày thứ Sáu này.

Nhiều vụ phản kháng khác sẽ diễn ra tại khoảng một chục tòa đại sứ Miến Điện trên toàn cầu, trong có các tòa đại sứ tại London, Tokyo, Kuala Lumpur, Hán Thành và Pretoria.

14 nhân vật được giải Nobel cũng sẽ đưa ra một bản thông cáo chung, kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì áp lực xuống phe quân nhân đang cầm quyền tại Miến Điện, đòi họ trả tự do cho tất cả các tù nhân chính trị.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG