Đường dẫn truy cập

Thủ Tướng Ấn: Ðã đến lúc biến khối băng Siachen ở Kashmir thành ngọn núi của hòa bình


Thủ Tướng Ấn Độ tuyên bố đã đến lúc biến chiến trường cao nhất thế giới là khối băng Siachen ở Kashmir thành một ngọn núi của hòa bình.

Ông Manmohan Singh đưa ra lời phát biểu hôm nay trước binh sĩ trú đóng trên khối băng này. Ông là vị Thủ Tướng đầu tiên của Ấn Độ đi thăm ngọn núi băng giá này, nằm ở độ cao 6 ngàn mét trên mực nước biển.

Không có người nào sinh sống trên khối băng này ngoài các binh sĩ, nhưng nơi này đã trở thành một tượng trưng cho cuộc tranh chấp lãnh thổ với Pakistan. Binh sĩ của cả hai nước đã giao tranh với nhau vì khối băng kể từ khi bị Ấn Độ chiếm đóng năm 1984.

Một cuộc ngưng bắn vào năm 2003 đã chấm dứt các cuộc giao tranh, nhưng nhiệt độ băng giá, các bệnh tật và tai nạn do độ cao gây ra vẫn tiếp tục làm thiệt hại đến tính mạng của các binh sĩ.

Mặc dù đưa ra lời kêu gọi hòa bình, ông Singh vẫn loại bỏ bất cứ thay đổi nào về biên giới của Ấn Độ vì cho rằng đây là một vấn đề về an ninh và uy tín quốc gia.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG