Đường dẫn truy cập

Đức Giáo Hoàng kêu gọi trả tự do cho nhân viên cứu trợ người Ý


Đức giáo hoàng Benedicto 16 kêu gọi những kẻ bắt cóc ở Afghanistan trả tự do cho một nhân viên cứu trợ người Ý.

Phát biểu ngày hôm nay trước hàng vạn tín đồ ở Quảng trường Thánh Phê rô, nhà lãnh đạo Tòa thánh Vatican nói rằng Ngài muốn góp lời chung với các nhà lãnh đạo Afghanistan và Italia để kêu gọi trả tự do cho bà Clementina Cantoni. Nữ nhân viên của tổ chức cứu trợ CARE này bị bắt cóc hồi tháng trước ở Kabul.

Theo tin của hãng thông tấn AP, Đức giáo hoàng cũng bày tỏ quan tâm về tình trạng rối loạn ở Bolivia, nơi sinh hoạt ở thủ đô La Paz bị xáo trộn nghiêm trọng vì nhữõng vụ biểu tình phản kháng và những vụ ngăn chận đường xá.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG