Đường dẫn truy cập

Ông Abbas muốn Hoa Kỳ đưa ra cam kết chính trị rõ rệt đối với bản lộ đồ hòa bình


Tổng Thống Palestine Mahmoud Abbas cho biết ông muốn phía Hoa Kỳ đưa ra một cam kết chính trị rõ rệt đối với “bản lộ đồ” trong kế hoạch vãn hồi hòa bình cho vùng Trung Đông. Ông Abbas hiện có mặt tại Washington để hội đàm với Tổng Thống Bush và các quan chưcù khác.

Ông Abbas đến Washington chiều hôm qua và ông tuyên bố với báo chí rằng ông hy vọng đạt được sự hậu thuẫn chính trị mạnh mẽ cho kế hoạch hòa bình và viện trợ kinh tế. Nhà lãnh đạo Palestine sẽ gặp các nhà lập pháp Mỹ vào chiều nay.

Vào thứ năm, ông Abbas sẽ hội đàm với Tổng Thống Bush tại tòa Bạch ốc. Vấn đề Israel dự định triệt thoái khỏi dãi Gaza chắc cũng sẽ được đặt vào nghị trình thảo luận.

Hôm qua, tại Washington, Thủ Tướng Israel, Ariel Sharon, nói rằng một kỷ nguyên mới về tín nhiệm có cơ diễn ra trong vùng Trung Đông nếu Israel có thể phối hợp với phía Palestine để rút ra khỏi dải Gaza.

Ông Sharon cũng khẳng định việc đòi hỏi cấp lãnh đạo Palestine phải có hành động để chiến đấu và triệt hạ các nhóm hiếu chiến.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG