Cử tri Ai cập đang đi bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý về một điều khoản tu chính hiến pháp nhằm cho phép các đảng chính trị và những chính khách độc lập được ra tranh cử tổng thống.
Vài vụ biểu tình chống chính phủ đã diễn ra ở Cairo và Suez, và Có tin cho hay vài vụ bạo động lẻ tẻ xảy ra khi phòng phiếu mở cửa. Trong vài tuần qua, giới hữu trách đã bắt giữ hàng trăm thành viên của tổ chức Huynh đệ Hồi giáo, là nhóm đang vận động dân chúng tẩy chay cuộc trưng cầu dân ý này.
Tu chính án này gặp phải sự chống đối kịch liệt, phần lớn là vì luật mới này đòi hỏi những người muốn ra tranh cử tổng thống phải có sự hậu thuẫn của ít nhất 300 thành viên trong quốc hội do đảng đương quyền kiểm soát.
Tổng thống Hosni Mubarrak nắm quyền lãnh đạo Ai cập từ năm 1981.
Trong thời gian qua, cứ mỗi 6 năm ông lại tái đắc cử một lần trong cuộc trưng cầu dân ý chỉ có một ứng viên.