Ngày mai, hai người đàn ông Rwanda sẽ ra tòa vì bị cáo buộc đã can dự vào cuộc diệt chủng năm 1994 tại nước này.
Hai anh em cùng mẹ khác cha Etienne Nzabonimana và Samuel Ndashyikirwa bị cáo buộc đã giúp phiến quân Hutu sát hại khoảng 50000 người tại làng Kibungo ở đông bộ Rwanda. Các công tố viên cho biết hai doanh nhân này đẫ cho dân quân Hutu mượn xe và thưởng bia cho các chiến binh.
Cả hai người bị đưa ra tòa theo một bộ luật của Bỉ cho phép truy tố những người bị nghi là phạm các tội ác chiến tranh, dù họ đã phạm tội ở bất cứ nơi nào khác. Bộ luật được tu chính vào năm 2003 chỉ bao gồm các nghi phạm bị bắt tại Bỉ.
Ông Nzabonimana và ông Ndashyikirwa bị bắt tại Bỉ vào năm 2002.
Năm trước đó, Bỉ đã kết tội 4 người Rwanda, trong đó có 2 nữ tu vì họ đã cam dự vào cuộc diệt chủng.