Đường dẫn truy cập

Quốc Vương Nepal bãi bỏ tình trạng khẩn cấp


Quốc Vương Gyanendra của Nepal đã bãi bỏ tình trạng khẩn cấp mà ông đã áp đặt tại sau khi nắm trọn quyền bính tại nước ông hồi tháng Hai vừa qua.

Điện Hoàng gia đã loan báo tin này ngày hôm nay, hai ngày trước khi lệnh ban bố tình trạng khẩn trương hết hạn.

Trong một tuyên bố ngắn ngủi được đưa ra người ta không thấy lý do cụ thể nào đưa tới quyết định bãi bỏ tình trạng khẩn cấp, và cũng không cho biết là Quốc Vương có từ bỏ bớt những quyền hạn mà ông đã nắm giữ hôm mùng 1 tháng Hai hay không.

Lân quốc Ấn Độ của Nepal đã hoan nghênh lời loan báo vừa kể coi gió như bước đầu tiến tới việc phục hồi nền dân chủ và kêu gọi quốc vương Nepal trả tự do cho tất cả các nhà lãnh đạo chính trị vẫn còn bị giam giữ.

Quốc Vương Gyanendra đã giải tán nội các Nepal, đình chỉ hầu hết các quyền tự do dân sự và áp đặt quyền kiểm soát của quân đội đối với báo chí. Quốc Vương Gyanendra nói rằng, ông thấy cần phải hành động như vậy vì chính phủ vẫn không thể dẹp yên được quân phiến loạn theo chủ nghĩa Mao Trạch Đông.

Hơn 10 ngàn người đã chết tại vương quốc này kể từ khi cuộc nổi dậy bắt đầu năm 1996.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG