Đường dẫn truy cập

Liên đoàn bóng đá Âu Châu chú trọng chuyện đào tạo đấu thủ địa phương


Hôm thứ Năm vừa rồi, Liên Đoàn Bóng Đá Âu Châu đã nồng nhiệt chấp thuận một luật mới nhằm gia tăng số cầu thủ do địa phương huấn luyện trong một đội banh.

Theo luật này, bắt đầu từ mùa tới, các đội bị buộc phải có 25 đấu thủ, trong đó có ít nhất 2 đấu thủ do địa phương đào tạo. Dù luật chỉ áp dụng với những đội tham dự các cuộc tranh tài của Liên Đoàn Bóng Đá Âu Châu, song liên đoàn cũng kêu gọi các đội địa phương áp dụng luật này.

Hội nghị hàng năm của Liên Đoàn Bóng Đá Âu Châu đặt chỉ tiêu là tới năm 2008, mỗi đội sẽ phải có ít nhất 4 đấu thủ do đội đào tạo và 4 đấu thủ thuộc quốc gia nhà của đội banh.

Mục đích của luật này là nhằm tránh trường hợp những đội giầu tiền bạc đã thuê mướn toàn những đấu thủ nước ngoài cho đội banh của mình mà không quan tâm tới việc đào tạo các đấu thủ trong nước.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG