Đường dẫn truy cập

Thượng Viện Mỹ chấp thuận ngân khoản 81 tỷ đôla cho Iraq và Afghanistan


Thượng Viện Mỹ đã chấp thuận ngân khoản hơn 81 tỷ đôla để duy trì các cuộc hành quân chiến đấu tại Iraq và Afghanistan.

Sự kiện này đã nâng tổng số ngân khoản dành cho chiến đấu và tái thiết lên hơn 300 tỷ đôla. Hạ Viện Hoa Kỳ đã thông qua một dự luật tương tự tháng trước.

Hai dự luật này khác nhau ở hai vấn đề chính cải tổ di trú và kế hoạch xây một tòa đại sứ Mỹ mới tại Baghdad. Dự luật của Thượng viện bao gồm 592 triệu đôla cho việc xây cất tòa đại sứ mới, nhưng Hạ Viện không làm như vậy.

Sau khi thương và hạ viện giải quyết xong những khác biệt giữa dự luật của hai viện, dự luật sẽ được Tổng Thống Bush ký ban hành thành luật.

Cả hai dự luật của thương và hạ viện cùng dành cho Tổng Thống Bush phần lớn ngân khoản mà ông yêu cầu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG