Đường dẫn truy cập

Thứ trưởng ngoại giao Mỹ Robert Zoellick đến Sudan


Thứ trưởng ngoại giao Mỹ, ông Robert Zoellick, đang có mặt ở Sudan để làm áp lực đòi chính phủ Khartoum chấm dứt vụ xung đột ở Dafur và thực thi hòa ước Bắc-Nam.

Trước khi tiếp ông Zoellick ngày hôm nay, phó Tổng thống Sudan, ông Ali Osman Mohammed Taha, cho báo chí biết rằng Sudan đang làm tất cả những gì có thể làm được để chấm dứt vụ đổ máu ở Dafur.

Trước đây, ông Zoellick nói rằng các khoản viện trợ của Hoa kỳ, lên tới 1 tỉ 700 triệu đô la, sẽ tùy thuộc vào những hoạt động của chính phủ Sudan nhằm kiềm chế các dân quân người Ả rập bị tố cáo có những hành vi tàn ác nhắm vào thường dân.

Ông Zoellick sẽ đến thăm vùng Dafur, nơi mà vụ xung đột trong 2 năm nay đã giết chết hàng vạn người và khiến hơn 2 triệu người bỏ nhà cửa để đi lánh nạn.

Ngày mai, ông sẽ đến miền nam Sudan để gặp ông John Garang, người cầm đầu phong trào nổi dậy đã ký kết với chính phủ một hòa ước hồi tháng giêng vừa qua để chấm dứt cuộc nội chiến kéo dài 21 năm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG