Đường dẫn truy cập

Quốc hội Iraq nhóm họp lại hôm nay


Quốc hội Iraq nhóm họp lại ngày hôm nay. Đây mới là phiên họp thứ nhì kể từ khi diễn ra cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng Giêng vừa qua, nhưng phiên họp này đã chấm dứt trong hỗn loạn khi các nhà lập pháp không thoả thuận được với nhau về việc chọn một chủ tịch quốc hội.

Cuộc họp này đã khai mạc trễ gần ba giờ đồng hồ với lời loan báo của vị chủ tọa phiên họp nói rằng các đại biểu quốc hội thuộc phe Hồi Giáo Sunni đã không đề cử được một Chủ tịch quốc hội trong hàng ngũ của họ. Sau đó ông đã tuyên bố chấm dứt phiên họp và cuộc biểu quyết sẽ không diễn ra trước ngày Chủ Nhật.

Nhiều người trong quốc hội gồm 275 ghế đại biểu này đã lập tức đòi phải giải thích. Thủ Tướng lâm thời sắp mãn nhiệm, ông Iyad Allawi, đã giận dữ bỏ ra ngoài và báo chí được mời ra khỏi phòng họp.

Trong khi đó, tại thành phố Kirkuk ở miền bắc, hơn một chục người bị thương trong một vụ đánh bom gài trên xe hơi. Trong một diễn biến khác, tin cho hay, có 3 nhà báo Rumani bị bắt cóc.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG