Đường dẫn truy cập

Phụ nữ Kuwait biểu tình đòi quyền chính trị


Hàng trăm phụ nữ Kuwait đã tụ tập bên ngoài quốc hội đòi quyền chính trị.

Đám đông đã hô to khẩu hiệu, "Nữ Quyền ngay bây giờ." Một số tham dự viên đã mang các biểu ngữ nói rằng bộ luật Sharia của hồi giáo không phủ nhận nữ quyền.

Cuộc biểu tình hôm nay diễn ra vào lúc các đại biểu quốc hội Kuwait chuẩn bị thảo luận về một dự luật được chính phủ hậu thuẫn dành cho phụ nữ đầy đủ các quyền chính trị. Nội các Kuwait đã chấp thuận dự luật hồi năm ngoái.

Thủ tướng Sheikh Sabah al-Ahmad al-Sabah đã kêu gọi quốc hội chấp thuận dự luật. Ông nói rằng đã đến lúc phụ nữ tại quốc gia Ả Rập trong vùng vịnh này được quyền đi bỏ phiếu và tham gia vào các cuộc bầu cử.

Tại các nước khác trong vùng Vịnh như Bahrain và Qatar, phụ nữ được phép đi bỏ phiếu và có thể ra tranh cử.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG