Đường dẫn truy cập

Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ phổ biến phúc trình về tình hình bài trừ ma túy trên thế giới năm 2004


Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ đã phổ biến phúc trình về tình hình bài trừ ma túy trên thế giới trong năm 2004.

Phúc trình này nói rằng Miến Điện vẫn chưa hợp tác đầy đủ với quốc tế để chống lại nạn buôn bán ma túy. Chính phủ quân sự Miến Điện đã bất lực trong việc ngăn chận những vụ sản xuất và buôn bán mà túy, và hiện nay Miến Điện là quốc gia đứng hạng nhì thế giới về sản xuất thuốc phiện.

Liên quan đến Trung Quốc, phúc trình nói rằng Trung Quốc cũng là nước sản xuất và xuất khẩu các chất ma túy được biến chế, và là trạm trung chuyển của các tổ chức buôn bán ma túy. Tuy nhiên, phúc trình Ngoại Trưởng chính phủ Trung Quốc xem ma tùy là mối đe dọa cho an ninh quốc gia.

Phúc trình biểu dương Thái Lan đã tôn trong các hiệp định song phương, thực thi các luật chống ma túy và hợp tác với các nước khác. Tổng Thống Bush đã bỏ tên Thái Lan ra khỏi danh sách những quốc gia sản xuất ma túy bất hợp pháp hoặc vận chuyển ma túy.

Phúc trình nói rằng nước Lào tiếp tục có những tiến bộ trong công tác chống ma túy.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG