Đường dẫn truy cập

Bầu cử quốc hội tại Tajikistan không đạt tiêu chuẩn dân chủ quốc tế


Các quan sát viên nước ngoài theo dõi cuộc bầu cử quốc hội tại Tajikistan cho rằng tiến trình bầu cử này không đạt các tiêu chuẩn dân chủ quốc tế.

Tổ chức an ninh và hợp tác Âu châu hôm nay cho biết các trường hợp phiếu bất hợp lệ tràn lan đã làm hoen ố cuộc bầu cử hôm qua tại nước cộng hòa sô viết cũ này.

6 chính đảng đã ra dự tranh 63 ghế tại quốc hội. Kết quả sơ khởi dự trù có trong ngày hôm nay.

Tổng thống Emomali Rakhmonov thuộc đảng Dân chủ dân tộc đương quyền được dự kiến là sẽ giữ được thế đa số rõ rệt, tuyên bố rằng đây là cuộc bầu cử thực sự tự do lần đầu tiên tại Tajikistan.

Nhưng đảng đối lập chính là đảng Phục Hưng Hồi giáo và các nhóm khác đã tố cáo về những vụ tráo phiếu, đe dọa nhân viên trong cuộc tranh cử và ngụy tạo kết quả.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG