Đường dẫn truy cập

Ông Iyad Allawi tranh đấu để giữ lại chức vụ Thủ tướng Iraq


Quân đội Hoa kỳ cho hay 1 binh sĩ Mỹ và 2 người Iraq thiệt mạng trong các vụ tấn công riêng rẽ tại bắc bộ Iraq hôm nay.

Các giới chức cho biết binh sĩ Mỹ vừa kể tử thương trong một vụ bom nổ bên đường cách Baghdad khoảng 180 kilômét về phía bắc.

Còn hai thường dân Iraq đã thiệt mạng trong một vụ nổ tại thành phố Mosul ở bắc bộ. Có 14 người khác bị thương trong vụ nổ vừa kể.

Trong khi đó tại thủ đô Baghdad, Thủ tướng lâm thời Iraq Iyad Allawi cho biết ông đang thành lập một liên minh rộng rãi để tranh đấu giữ lại chức vụ Thủ tướng Iraq.

Ông Allawi, hôm nay tuyên bố tại Baghdad rằng chi tiết liên quan đến liên minh của ông sẽ được tiết lộ một tương lai gần. Ông đã lên tiếng 1 ngày sau khi đối thủ của ông là lãnh tụ Hồi giáo Shia Ibrahim al-Jaafari được một liên minh khác chọn làm ứng viên Thủ tướng Iraq.

Liên minh Hồi giáo Shia thế tục của ông Allawi chỉ chiếm được 14% số phiếu trong cuộc bầu cử hồi tháng Giêng vừa qua và kiểm soát 40 ghế trong quốc hội Iraq gồm 275 ghế.

Ngược lại liên minh bảo thủ của ông al-Jaafari chiếm được 48 % phiếu bầu và kiểm soát 140 ghế trong quốc hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG