Trại tị nạn Việt Nam trước đây ở đảo Galang nay có thể cho người Rohingya tạm trú?
Liên Hợp Quốc ước tính hơn một triệu người Hồi giáo Rohingya đã rời khỏi Myanmar trong nhiều đợt liên tiếp. Và trong khi hầu hết đến nước láng giềng Bangladesh, một số đã đi thuyền tới Indonesia, nơi chính quyền hiện đang xem xét sử dụng hòn đảo lánh nạn của người Việt trước đây để tái định cư người Hồi giáo Rohingya.
Multimedia
-
18 Tháng 3, 2025Vấn đề bản quyền giữa các nhà sáng tạo nghệ thuật và AI
-
17 Tháng 3, 2025Pin chạy bằng đất giúp ích cho nhà nông
-
16 Tháng 3, 2025Điều gì thu hút người Mỹ gốc Hoa đến Texas?
-
15 Tháng 3, 2025Trung Quốc vượt qua Mỹ về sản xuất tàu chiến và tàu thương mại
-
15 Tháng 3, 2025Thương binh Ukraine khởi nghiệp mở quán cafe ở Kyiv
Diễn đàn