Việt Nam có kế hoạch giảm thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa và dịch vụ từ 10% xuống 8% để thúc đẩy tiêu dùng trong nước, báo chí trong nước đưa tin hôm 3/5, trong bối cảnh nền kinh tế phụ thuộc vào xuất khẩu gặp khó khăn vì nhu cầu trên thế giới giảm.
Việc giảm thuế do Bộ Tài chính đề xuất đã được chính phủ phê duyệt, báo Tuổi Trẻ đưa tin, và cho biết thêm rằng kế hoạch này sẽ cần được quốc hội thông qua.
Kỳ họp tiếp theo của quốc hội dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối tháng này.
Việc giảm thuế VAT, có hiệu lực trong sáu tháng bắt đầu từ tháng 6, sẽ làm giảm thu ngân sách của chính phủ 35 nghìn tỷ đồng (1,49 tỷ USD), theo bản tin của Tuổi Trẻ, trích dẫn dự báo của chính phủ.
Tăng trưởng kinh tế của Việt Nam giảm xuống mức 3,32% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3, so với mức tăng 5,92% của quý 4 năm 2022.
Xuất khẩu của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm đã giảm 11,8% so với một năm trước đó, xuống còn 108,6 tỷ USD.
Doanh số bán lẻ tại thị trường trong nước với dân số 100 triệu người tăng 12,8% trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 so với cùng kỳ năm trước, theo Tổng cục Thống kê.
Diễn đàn