Ông Tất Thành Cang, nguyên Phó Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh, vừa bị toà án tại thành phố này tuyên phạt thêm 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” vào ngày 19/10. Cùng với mức án tuyên trước đó, ông Cang bị phạt tổng cộng 14 năm 6 tháng tù.
Cựu Phó Bí thư TP.HCM được hưởng mức án 6 năm tù, thấp hơn mức so với đề nghị của Viện Kiểm sát là từ 8-10 năm, là do đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình có công với cách mạng, có nhiều đóng góp cho TP.HCM, theo kết luận của Hội đồng Xét xử (HĐXX).
Ông Tất Thành Cang bị cáo buộc là trong thời gian giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã tự ý bút phê bán dự án đất công trái pháp luật cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá thấp hơn giá thị trường.
Ông Cang được cho là đã đồng ý cho Công ty Tân Thuận chuyển nhượng đất tại dự án Khu dân cư Phước Kiển cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1,29 triệu đồng/m2 mà không trình Ban thường vụ Thành ủy.
“Hành vi của các bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, thất thoát số tiền đặc biệt lớn của Nhà nước; làm giảm uy tín của các cơ quan nên phải xử lý nghiêm”, Vietnamnet dẫn cáo trạng nêu.
Công ty Tân Thuận là công ty 100% vốn nhà nước. Công ty này được Ủy ban Nhân dân huyện Nhà Bè giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng dự án Phước Kiển (xã Phước Kiển) và được Văn phòng Thành ủy chấp thuận chủ trương đầu tư.
Vào tháng 8/2016, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị hợp tác đầu tư với tỉ lệ 75:25, hoặc xin nhận chuyển nhượng 100% dự án. Công ty Tân Thuận sau đó đã thuê một công ty thẩm định giá dự án và chỉ căn cứ duy nhất vào giá này để chuyển nhượng cho Quốc Cường Gia Lai với giá 1,25 triệu đồng/m2.
Viện Kiểm sát kết luận vụ “bán rẻ” đất công đã gây thất thoát tài sản nhà nước 730 tỷ đồng, tuy nhiên HĐXX lại cho rằng căn cứ xác định trên là chưa phù hợp và xác định lại là 207 tỷ đồng, báo Pháp Luật cho biết thêm.
Trước đó, ông Cang đã bị tuyên án 8 năm 6 tháng tù vì ký quyết định không thông qua việc bán 9 triệu cổ phiếu của Tổng công ty Phát triển Nam Sài Gòn (SADECO) cho Công ty Nguyễn Kim với giá 40.000 đồng/cổ phiếu, gây thiệt hại cho nhà nước 669 tỷ đồng.
Ngoài bản án tù tổng hợp là 14 năm 6 tháng tù, ông Tất Thành Cang bị cấm đảm nhiệm chức vụ 5 năm sau khi chấp hành xong hình phạt.
Các bị cáo liên quan trong vụ án cũng bị tuyên phạt từ 3-26 năm tù.
Ngoài mức phạt tù, HĐXX cho biết tiếp tục kê biên tài sản của các bị cáo để đảm bảo nghĩa vụ bồi thường.
Diễn đàn