Đường dẫn truy cập

Nga nói chỉ dùng võ khí hạt nhân trong ‘tình huống khẩn cấp’


Một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga được phóng đi từ một hầm phóng không xác định.
Một tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân của Nga được phóng đi từ một hầm phóng không xác định.

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18/8 khẳng định Moscow sẽ chỉ dùng kho hạt nhân của mình trong ‘tình huống khẩn cấp’ và rằng Nga không muốn đối đầu trực tiếp với NATO và Mỹ.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga hôm 16/8 tuyên bố Moscow ‘không cần’ sử dụng võ khí hạt nhân trong chiến dịch quân sự tại Ukraine và mô tả đồn đoán của truyền thông rằn Moscow có thể sẽ triển khai võ khí hoá học hay võ khí hạt nhân là ‘hoàn toàn láo phét’.

Phát biểu tại cuộc họp báo hôm 18/8, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga, Ivan Nechaev, nói võ khí hạt nhân sẽ chỉ được dùng như một biện pháp ‘đáp ứng’ với mối đe doạ huỷ diệt hàng loạt hoặc khi sự tồn vong của nhà nước bị đe doạ.

“Nghĩa là việc sử dụng kho võ khí hạt nhân chỉ khả dĩ khi là một phần của sự đáp trả trước một cuộc tấn công để tự vệ và chỉ trong trường hợp khẩn cấp.”

Diễn đàn

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG