Đường dẫn truy cập

Pháp: Phương Tây đã sẵn sàng chế tài thêm Nga


Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson, khi họ đến tổng hành dinh NATO ở Brussels, ngày 24 tháng 3, 2022.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (giữa) nói chuyện với Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Anh Boris Johnson, khi họ đến tổng hành dinh NATO ở Brussels, ngày 24 tháng 3, 2022.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 24/3 loan báo các cường quốc Tây phương đã sẵn sàng tăng cường chế tài chống Nga khi cần trong lúc các nước tiếp tục tìm cách cô lập Nga vì cuộc chiến tranh ở Ukraine và áp lực ngừng bắn.

"Các chế tài này có ảnh hưởng và rất rõ ràng, chúng ta phải tiếp tục để đạt được hiệu quả can gián," ông phát biểu sau một cuộc họp thượng đỉnh của các lãnh đạo NATO và lãnh đạo nhóm G7.

Đáp câu hỏi về các công ty Pháp vẫn còn hoạt động tại Nga, Tông thống Macron nói ông mong các công ty đó rời khỏi Nga.

Ông Macron nói ông tôn trọng quyết định của hãng ô tô Pháp Renault đình chỉ công xưởng ở Moscow nói thêm rằng tuỳ các công ty quyết định ở lại hay rời Nga nếu lĩnh vực họ hoạt động chưa bị trúng chế tài. Vẫn theo lời Tổng thống Pháp, các công ty quyết định lưu lại tiếp tục làm ăn có nguy cơ hoen ố thanh danh.

Tổng thống Macron cũng nhắn gửi tới Trung Quốc rằng "Tôi muốn tin rằng Trung Quốc sẽ nhất quán với viễn kiến của họ về chủ quyền lãnh thổ và tiếp tục tìm cách chấm dứt cuộc chiến này, tôi muốn tin là Trung Quốc sẽ không tham gia vào bất cứ hình thức leo thang nào."

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG